Iraq: Rơi trực thăng quân sự, 9 người chết

ANTĐ -Press TV dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao Iraq ngày 16-2 cho biết, một chiếc Mi-17 do Nga sản xuất đã gặp nạn khi đang bay từ căn cứ quân sự ở Basra, miền nam nước này, tới đông nam thủ đô Baghdad.
Iraq: Rơi trực thăng quân sự, 9 người chết ảnh 1Những năm gần đây, Iraq bị mất nhiều máy bay do tai nạn hoặc bị IS bắn hạ

Phát ngôn viên quân đội Iraq tướng Yahya Rasool cho biết, chiếc trực thăng rơi xuống khu vực phía nam gần thành phố Kut, cách Baghdad 100 dặm (160 km) về phía đông nam, khi đang trên đường từ thành phố Basra tới Kut. 9 người trên trực thăng được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan và 7 hạ sĩ quan. 

“M-17 bị rơi có thể là do trục trặc kỹ thuật”, ông Rasool nói và không cung cấp thêm bất cứ thông tin chi tiết gì.

Những năm gần đây, Iraq bị mất nhiều máy bay trực thăng do tai nạn hoặc bị phiến quân IS bắn hạ.

Hồi tháng 10-2014, phiến quân đã bắn hạ một chiếc Bell 407 ở phía bắc Baghdad, giết chết 2 thành viên phi hành đoàn, chỉ 5 ngày sau khi một chiếc Mi-35 bị bắn rơi cũng tại khu vực này.

Tháng 8-2014, một trực thăng khác gặp nạn, sau khi đi phát hàng cứu trợ cho người dân ở khu vực bị IS chiếm đóng ở núi Sinjar, làm phi công thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 1 nghị sĩ...

Bạo lực đã tàn phá các vùng phía bắc và phía tây của Iraq kể từ khi IS phát động một cuộc tấn công vào tháng 6- 2014, và chiếm giữ nhiều khu vực của đất nước. Các lực lượng vũ trang Iraq hiện đang nỗ lực phối hợp cùng nhau để chiến đấu chống lại IS, nhằm chiếm lại những vùng đã rơi vào tay nhóm khủng bố này.