Iraq nhận thêm từ 5 đến 10 máy bay chiến đấu Su-25 vào tháng 9

ANTĐ - Iraq sẽ nhận thêm từ 5 đến 10 máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Nga vào tháng 9 này, đại sứ Nga ở Iraq, Ilya Morgunov cho biết vào hôm 1/7.

“Từ 5 đến 10 phi cơ Su-25 sẽ được chuyển cho quân đội Iraq vào cuối mùa hè này. Những hợp đồng mua thiết bị quân sự, được kí từ năm 2013, đang được Nga hoàn thành theo đúng kế hoạch”, đại sứ Nga ở Iraq, Ilya Morgunov.

Nga đang hoàn thành các hợp đồng buôn bán thiết bị quân sự cho Iraq theo đúng kế hoạch

Su-25 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, động cơ kép và được phát triển bởi tập đoàn sản xuất vũ khí Sukhoi Design Bureau, nhằm hỗ trợ chiến đấu cho binh lính trên mặt đất. Những máy bay Su-25 đã phục vụ trong không quân Nga được 25 năm.

Vào hôm 30/6, người đại diện bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, Moscow đã hoàn thành việc chuyển giao máy bay theo hợp đồng đã được kí kết từ trước đó với Iraq.

Phi công Nga sẽ không được triển khai tới Iraq để tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại quân khủng bố ISIS. Tuy nhiên, đại sứ Nga cho biết nước này sẽ gửi các chuyên gia đến giúp sức trong việc lắp đặt và sửa chữa máy bay.

Iraq cần máy bay để chiến đấu với các tay súng hồi giáo từ nhà nước Iraq và vùng Levant, nhóm vũ trang đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ ở nước này, bao gồm các thành phố lớn như Tikrit hay Mosul.