Iraq ngừng chiến dịch giải phóng Mosul vì dân thường thiệt mạng quá nhiều

ANTD.VN - Lực lượng quân đội chính phủ Iraq vừa tạm ngừng các đợt tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực phía tây Mosul do tỉ lệ dân thường thiệt mạng tăng quá cao.

"Tỉ lệ dân thường thiệt mạng quá cao bên trong khu phố cổ của Mosul buộc chúng tôi phải ngừng chiến dịch để xem xét lại kế hoạch của mình. Đã đến lúc chúng tôi phải tìm một biện pháp tấn công và chiến thuật mới. Không có hoạt động chiến đấu đang diễn ra", đại diện quân đội Iraq cho hay.

Vào hồi đầu tuần, nhiều nhân chứng tại Mosul cho biết, hàng chục người đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau một đợt không kích nhằm vào IS, thực hiện bởi máy bay chiến đấu của liên quân Mỹ do Mỹ dẫn đầu.

Iraq ngừng chiến dịch giải phóng Mosul vì dân thường thiệt mạng quá nhiều ảnh 1
Quân đội cần chiến thuật mới để giải phóng Mosul là không gây thiệt hại cho dân thường

Chiến dịch giải phóng Mosul đã được quân đội Iraq bắt đầu từ 5 tháng trước và đến nay, lực lượng này đã chiếm được phần lớn thành phố.

Toàn bộ khu vực phía đông và một nửa phía tây của thành phố giờ nằm trong sự kiểm soát của quân đội chính phủ. Tuy nhiên, việc đánh chiếm nốt phần còn lại đang là một thách thức lớn do địa hình tại đây nhiều nhà ở, đường phố hẹp khiến xe tăng không thể triển khai.

Ngoài ra, mặc dù khu vực này có diện tích nhỏ nhưng vẫn đang là nơi sinh sống của tới 700.000 dân thường, điều khiến quân đội Iraq khó có thể tấn công quy mô lớn.