Iraq mất hàng nghìn xe bọc thép Humvee của Mỹ vào tay IS

ANTĐ - Ngày 31-5, kênh truyền hình PressTV dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã mất khoảng 2.300 xe bọc thép Humvee vào tay lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khi nhóm này tấn công thành phố miền bắc Mosul.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Iraq, ông al-Abadi thừa nhận rằng, kể từ khi IS tràn sang Iraq hồi giữa năm ngoái, lực lượng này đã chiếm được nhiều thành phố chiến lược ở phía tây và phía bắc giáp với lãnh thổ Syria, cùng với nhiều loại vũ khí, khí tài của các lực lượng an ninh Iraq, trong đó có hàng nghìn xe bọc thép Humvee mà Mỹ cung cấp cho quân đội nước này.

“Sau khi thành phố Mosul sụp đổ, chúng tôi đã mất rất nhiều vũ khí. Chỉ tính riêng tại Mosul, chúng tôi đã mất khoảng 2.300 chiếc xe bọc thép Humvees”, ông al-Abadi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Iraqiya.

Các xe quân sự của quân đội Iraq bị lực lượng IS chiếm được

Cuộc khủng hoảng tại Iraq đã leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát của quân đội Iraq, sau khi các tay súng IS giành được quyền kiểm soát thành phố Mosul, trong một đợt chiếm đánh chớp nhoáng vào ngày 10-6 năm ngoái.

Sau khi chiếm giữ được các xe bọc thép Humvee, các tay súng IS đã sử dụng số xe này trong các trận đánh sau đó với chính lực lượng an ninh Iraq, và thậm chí còn sử dụng chúng để tiến hành các vụ đánh bom liều chết.

Toàn bộ số xe bọc thép Humvee đang được các lực lượng an ninh Iraq sử dụng đều do chính phủ Mỹ cung cấp. Năm 2014, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn một thỏa thuận bán cho chính phủ Iraq 1.000 chiếc xe bọc thép Humvees, cùng với áo giáp, súng máy, súng phóng lựu và các trang thiết bị khác trị giá khoảng 579 triệu USD.

Các tay súng IS đã gây ra những tội ác khủng khiếp và tiến hành khủng bố đối với tất cả các cộng đồng tại Iraq, bao gồm cả người Shia, Sunni, Kurd, và Cơ đốc trong các cuộc tấn công của họ tại nước này.