Iraq: Giúp thường dân bỏ trốn, 5 người đàn ông bị IS xử tử dã man

ANTD.VN -Nguồn tin địa phương ngày 13-8 cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xử tử dã man 5 người đàn ông với cáo buộc giúp dân thường ở Iraq chạy trốn khỏi khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố.

Iraq: Giúp thường dân bỏ trốn, 5 người đàn ông bị IS xử tử dã man  ảnh 1

5 người đàn ông Iraq bị IS xử tử dã man

Theo kênh truyền hình Alhurra (Iraq), vào ngày 13-8, nhóm khủng bố  IS đã xác nhận việc hành quyết 5 người đàn ông khi chúng cho đăng tải các hình ảnh có liên quan lên mạng xã hội. Tuy nhiên địa điểm thực hiện vụ việc dã man này, và danh tính của những người đàn ông vẫn chưa được xác định.

Các hình ảnh cho thấy, IS bịt mắt cả 5 người này, bắt họ quỳ gối, trói quặt tay những nạn nhân ra đằng sau, trước khi chúng nổ súng bắn chết họ ngay chỗ đông người.

Trong thời gian qua, nhóm khủng bố IS đã mang chết chóc đến nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Iraq và Syria. Chúng khét tiếng với những vụ hành quyết các con tin bằng nhiều hình thức vô cùng tàn độc, tận diệt cả một bộ tộc, bắt bớ nô lệ tình dục, khiến cả thế giới phải kinh hoàng.

Được biết, các khu vực phía bắc và phía tây của Iraq đã phải chịu bạo lực khủng khiếp kể từ khi những kẻ khủng bố IS tiến hành tấn công vào tháng 6-2014.

Tuy vậy, quân đội Iraq cũng đã giành được chiến thắng vang dội nhất trong cuộc chiến chống IS vào tháng 12 năm ngoái khi họ đã giải phóng Ramadi, thủ phủ tự xưng của nhóm khủng bố ở phía tây tỉnh Anbar.

Lực lượng này cũng đã có mặt tại nước láng giềng Syria, để hỗ trợ binh lính của chính phủ Damascus trong hoạt động đẩy lùi phiến quân ra khỏi phần lớn các khu vực đã bị bọn khủng bố tàn phá.

Hiện phương Tây vẫn tiếp tục chiến dịch chống IS, dự kiến còn kéo dài dai dẳng.