Iraq dùng robot trang bị súng máy để chiến đấu chống IS tại Mosul

ANTD.VN -Để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Mosul, thành trì lớn nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, quân đội chính phủ được cho là đã phát triển một loại vũ khí mới, đó là robot trang bị súng máy.

Một xe chiến đấu có tên gọi Alrobot chuẩn bị được đưa vào hoạt động ở miền bắc Iraq. Đoạn video ghi lại hình ảnh của Alrobot cho thấy, nó chỉ có kích cỡ bằng một chiếc ô-tô cỡ nhỏ nhưng lại trang bị tháp pháo điều khiển từ xa được dựa theo súng máy hạng nặng Degtyaryova-Shpagina Krupnokaliberny (DShK) do Nga sản xuất cũng như một bệ phóng có khả năng khai hỏa tên lửa Katyusha.

Alrobot không hẳn là một cỗ máy tự động mà được vận hành qua máy tính xách tay kết nối tín hiệu vô tuyến ở khoảng cách lên tới 1km. Loại robot này được trang bị 4 camera đóng vai trò như “con mắt” của chuyên viên điều khiển trên chiến trường. 

Alrobot được trang bị súng máy nặng 

“Loại robot trang này dường như nằm trong trang bị vũ khí của Iraq trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul từ tay IS”, phó giám đốc Viện Nghiên cứu truyền thông Trung Đông, ông Elliot Zweig cho hay.

Hiện quân đội Iraq chưa đưa ra thông tin chính thức về loại robot này. Nếu nó được triển khai ra chiến trường, nó sẽ trở thành robot chiến đấu đầu tiên tấn công kẻ thù của Iraq. Mỹ đã từng dùng robot trong hoạt động tại Iraq nhưng điều này không được đánh giá là thành công.

Mosul nằm cách Baghdad khoảng 400km về phía bắc và đã trở thành thành trì lớn nhất của IS tại Iraq. Thành phố này hiện đang bị tấn công bởi quân đội Iraq ở phía nam và lực lượng người Kurd ở phía bắc.

Video về Alrobot của quân đội Iraq: