Iraq có thể đề nghị Nga can thiệp quân sự sau khi Thổ Nhĩ Kỳ "xâm lược"

ANTĐ - Ngày 6-12, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Al-Araby Al-Jadeed có trụ sở tại London, người đứng đầu Uỷ ban quốc phòng và an ninh thuộc Quốc hội Iraq Hakim al-Zamili cho biết, Baghdad có thể quay sang đề nghị Moscow giúp đỡ, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm chủ quyền của nước này.

Trước đó, hôm 4-12, nhiều hãng tin trong khu vực đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai khoảng 130 quân với sự yểm trợ của từ 20-25 chiếc xe tăng cùng nhiều vũ khí hạng nặng khác đã tiến sang miền bắc Iraq.

Số binh lính Thổ Nhĩ Kỳ này, được triển khai tới khu vực của lực lượng Peshmerga gần thành phố Mosul, được cho là có nhiệm vụ huấn luyện lực lượng Peshmerga, vốn đang tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Hôm 5-12, văn phòng Thủ tướng Iraq đã ra tuyên bố miêu tả động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ là “một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq”, bởi vì nó không được chính quyền Iraq cho phép.

“Chúng tôi có thể sớm yêu cầu Nga can thiệp quân sự trực tiếp tại Iraq để đáp trả hành động xâm lược và vi phạm chủ quyền Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ”, nghị sỹ al-Zamili tuyên bố.

Trước đó, ông al-Zamili cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ có hành động quân sự đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ nếu binh lính nước này không rút ngay khỏi lãnh thổ Iraq.

Trong khi đó, cũng trong ngày 6-12, Thủ tướng Iraq Haider Abadi cho biết, nước này có thể sử dụng mọi lựa chọn sẵn có, bao gồm cả việc đưa lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân khỏi khu vực miền bắc Iraq trong vòng 48 giờ tới.

Theo ông Abadi, việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng trăm binh lính sang lãnh thổ Iraq mà không có sự chấp thuận của chính quyền Iraq là một sự vi phạm chủ quyền và vi phạm nguyên tắc láng giềng hữu nghị giữa hai nước.