Iraq bắt giữ hơn 500 nghi can IS trốn chạy khỏi Fallujah

ANTĐ - Theo nhâ%3ḅt báo Sabah, hơn 500 nghi can khủng bố IS đã bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ, khi chúng đang nỗ lực trà trô%3ḅn vào dân thường chạy trốn khỏi thành phố Fallujah, mô%3ḅt trong những sào huyê%3ḅt của nhóm khủng bố này tại tỉnh miền tây Anbar.

Lực lượng cảnh sát tại tỉnh Anbar cho biết, những tay súng cực đoan này đang nỗ lực chạy trốn khỏi thành phố bị quân đội Iraq bao vây bằng việc sử dụng chứng minh thư giả.

“Chúng tôi đã bắt giữ 546 nghi can khủng bố đang nỗ lực chạy trốn theo các gia đình rời khỏi thành phố trong 2 tuần qua”, ông Hadi Rzayej, cảnh sát trưởng tỉnh Anbar cho biết.

Quân đội Iraq đang tiến vào thành phố Fallujah hôm 24-5

Trong khi đó, Trung tướng Abdelwahab al-Saadi, chỉ huy chiến dịch tái chiếm Fallujah cho rằng: “IS đang chạy trốn cùng với những thường dân, chúng tôi đã bắt giữ được nhiều tên khủng bố và đang thẩm vấn những kẻ tình nghi này”.

Theo ước tính, hiện vẫn còn khoảng 1.000-2.000 thành viên của lực lượng khủng bố IS đang ở chiến trường này. Các lực lượng chính phủ đang kiểm tra kỹ lưỡng dân thường đang rời khỏi thành phố, chia tách thanh thiếu niên và người trưởng thành để kiểm tra.

Fallujah, nằm cách thủ đô Baghdad 65km về phía tây, đã bị lực lượng khủng bố IS chiếm đóng từ tháng 6-2014. Hôm 23-5-2016, chính quyền Iraq tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự giải phóng thành phố.

Ngày 11-6, quân đội Iraq đã mở một hành lang an toàn ở phía tây nam thành phố cho phép hàng nghìn dân thường tìm đường tránh cuộc chiến tại đây. Hôm 13-6, phó đại diện Liên Hợp Quốc tại Iraq Lise Grande cho biết, hơn 7.000 dân thường đã tới các trại trú ẩn do chính phủ Iraq tổ chức.