Iraq bắt giữ đối tượng tuồn lậu vũ khí cho khủng bố IS

ANTD.VN - Lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ một đối tượng tuồn lậu vũ khí cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Al-Qa’im, phía Tây nước này.

Lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Iraq

Các toán biệt kích của Sư đoàn 8 đã phối hợp với đơn vị tình báo của Lữ đoàn Bộ binh số 30 bắt giữ đối tượng nêu trên ở huyện Tal Al-Rummana thuộc tỉnh Al-Qa’im.

Lực lượng an ninh Iraq đã theo dõi chặt chẽ biên giới Iraq-Syria để ngăn chặn các phần tử IS qua lại để tiếp tục các hoạt động khủng bố.

Đầu tháng này, lực lượng an ninh Iraq cũng đã bắt giữ nhà truyền giáo của IS trong một chiến dịch đặc biệt.

Đối tượng Shifa Al-Nima, còn được gọi là Abu Abdul-Bari, đã bị lính đặc nhiệm SWAT của Iraq ở phía Tây Mosul bắt giữ hôm 16-1-2020, với cáo buộc ra chỉ thị tiến hành vụ đánh bom Nhà thờ Hồi giáo Tiên tri Yunus (Jonah). Được biết, cơ sở tôn giáo lịch sử này đã bị IS phá hủy vào năm 2014 sau khi chúng chiếm đóng Mosul.