Iran xua đuổi 2 máy bay do thám tối tân của Mỹ gần không phận

ANTD.VN - Trong vòng 6 tháng qua, lực lượng phòng không Iran đã phải xua đuổi một chiếc máy bay do thám U2 và một máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ ra khỏi không phận nước này.

Theo Tư lệnh lực lượng phòng không Iran, tướng Farzad Esmaili vụ việc với UAV RQ-4 của Mỹ diễn ra vào hôm 26-8, trong khi vụ máy bay U2 xâm nhập không phận diễn ra từ hôm 21-3, trong đó cả 2 lần máy bay Mỹ đều quay đầu sau khi nhận được cảnh báo từ phía Iran.

“Những chiếc máy bay của Mỹ phải phản ứng do hệ thống phòng không và các chiến đấu cơ Iran đã sẵn sàng đối đầu với chúng”, tướng Esmaili cho biết, đồng thời cảnh báo rằng, họ sẽ không do dự trong việc bắn hạ một máy bay do thám của nước ngoài nếu nó vi phạm không phận Iran.

Máy bay U2 và UAV RQ-4 của Mỹ được cho là đã xuất hiện gần không phận Iran

Nhắc đến tiến trình phát triển công nghệ phòng không nội địa, ông Esmaili cho biết, hệ thống Bavar 373 sẽ sẵn sàng đi vào sử dụng trong cuối năm nay hoặc đầu năm 2018. Tổ hợp đầu tiên sẽ được triển khai đến căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, trong khi đó, hệ thống radar tầm siêu xa của Iran đã có khả năng phát hiện ra các vật thể bay ở khoảng cách lên tới 3000km.

Trong lễ kỉ niệm ngày truyền thống của lực lượng phòng không Iran vào hôm 3-9, lãnh đạo tối cao Ayatollah Seyed Ali Khamenei cũng đã khen ngợi lực lượng này đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm bảo vệ toàn bộ tài sản quốc gia trước những sự xâm hại từ bên ngoài.

Lầu Năm Góc vẫn thường phàn nàn về những vụ xích mích giữa máy bay Iran và Mỹ, xảy ra ở khu vực không phận quốc tế gần Iran, khi cho rằng, đây là các hành động “thiếu chuyên nghiệp và không an toàn” từ phía quốc gia Trung Đông.