Iran vay 5 tỉ USD từ Nga để chống chọi lệnh trừng phạt từ Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa cho biết, nước này sẽ vay 5 tỉ USD từ Nga trong năm 2020 nhằm đối phó với các khó khăn tài chính mà lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.

“Ngân sách trong năm 2020 của Iran sẽ ít phụ thuộc hơn vào nguồn thu dầu mỏ mà thay vào đó là dựa một phần vào khoản vay 5 tỉ USD từ Nga. Đây sẽ là một ngân sách kháng cự với những áp lực của các lệnh trừng phạt từ Mỹ”, Tổng thống Rouhani cho biết hôm 8-12.

Năm tài chính 2020 của Iran sẽ bắt đầu từ ngày 20-3. Ngân sách tổng cộng của nước này ước đạt 40 tỉ USD, cao hơn 20% so với năm ngoái.

Theo ông Rouhani, Mỹ và Israel sẽ tiếp tục vô vọng trong việc gây áp lực lên Iran bằng các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuyên bố mới của ông Rouhani cũng bao gồm việc tăng thêm 15% tiền lương cho nhân công ở khu vực nhà nước.

Iran khẳng định sẽ vượt qua lệnh trừng phạt từ Mỹ

Kế hoạch ngân sách mới của Iran được công bố chỉ ít lâu sau khi chính quyền Tehran công bố tăng giá nhiên liệu, khiến các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc.

Iran đã phải cắt đường truyền internet trong 4 ngày để kiểm soát làn sóng biểu tình được coi là lớn nhất trong 40 năm qua tại nước này. Ít nhất 180 người được cho là đã thiệt mạng, tuy nhiên, nhiều nhà quan sát tin rằng, con số thực tế còn có thể lớn hơn.

Sau khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran, chủ yếu nhằm vào ngành dầu mỏ của nước này. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế Iran sẽ suy giảm 9,5% sau những lệnh trừng phạt của Mỹ.