Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân

ANTĐ - Ngày 14-7, một nhà ngoại giao Iran giấu tên cho biết, nước này và Nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về chương trình hạt nhân của nước này sau hai tuần đàm phán căng thẳng.

Trong hơn hai tuần qua, các quan chức Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) đã tích cực đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, qua đó cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Iran ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Quan chức giấu tên trên khẳng định rằng: "Tất cả những vấn đề chông gai đã được giải quyết và chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận cuối cùng".

Toàn cảnh cuộc họp của Nhóm P5+1 và Iran tại Vienna
Nguồn tin cho biết, thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran sẽ được công bố vào lúc 8h30 GMT (tức 15h30 giờ Việt Nam) ngày 14-7 trong phiên họp toàn thể tại Trung tâm hội nghị quốc tế Vienna của Áo.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran sẽ vẫn được giữ nguyên trong 5 năm tới. Các lệnh cấm vận tên lửa của Mỹ vẫn sẽ có hiệu lực trong 8 năm tới.

Trong khi đó, Tehran đồng ý không làm giàu uranium trên mức 3,67% trong 15 năm. Nếu Iran vi phạm thỏa thuận thì các lệnh cấm vận có thể sẽ được nối lại trong vòng 65 ngày.

Trước đó, hôm 13-7, nhóm P5+1 đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Vienna để hoàn tất những chi tiết về một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.