Iran tuyên bố không trả máy bay RQ-170 cho Mỹ

ANTĐ - Iran sẽ không trả lại chiếc máy bay tàng hình tối tân RQ-170 của CIA, Mỹ mà lực lượng vũ trang nước này bắt được hồi tuần trước, Tướng Hossein Salami, Phó chỉ huy Lực lượng vũ trang cách mạng Iran hôm 11-12 tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia.

Tướng Hossein Salami cũng cho biết việc xâm phạm không phận Iran của máy bay Mỹ là “hành động mang tính thù địch” và cảnh báo Iran sẽ có hành động đáp trả “mạnh hơn”. Tuy nhiên ông này không nói cụ thể Tehran sẽ làm gì. Trước đó, hôm 8-12, Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin một chiếc máy bay do thám đã được phát hiện ở phía đông thị trấn Kashmar, cách biên giới với Afghanistan khoảng 140 dặm.

Nhà chức trách Mỹ cũng thừa nhận đã mất chiếc máy bay này. Ông Salami cho rằng việc bắt giữ chiếc máy bay này là một chiến thắng với Iran đồng thời cũng là thất bại đối với Mỹ trong cuộc chiến công nghệ và tình báo đầy phức tạp. Phát biểu với hãng thông tấn Fars hôm 10-12, bà Fatemeh Alia - một thành viên của Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh thuộc Quốc hội Iran cho rằngchiến thắng này của Iran đã “làm bẽ mặt Nhà Trắng”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 8-12 nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng sẽ xem xét sự việc.