Iran tuyên bố kết thúc đàm phán thành công thương vụ S-300 với Nga

ANTĐ - Ngày 25-5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố, nước này và Nga đã kết thúc thành công các cuộc đàm phán về việc bàn giao tên lửa S-300 cho Iran.

Thứ trưởng Amir-Abdollahian cho biết trong một cuộc họp báo tại Moscow sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Mikhail Bogdanov, rằng: “Các cuộc đàm phán về việc chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran đã thành công”.

Ông còn nhấn mạnh tất cả các vấn đề liên quan đến việc bàn giao hệ thống này cho Iran đều tiến triển tốt đẹp, đồng thời cho biết công việc chuyển giao sẽ được tiến hành “trong một thời gian tương đối ngắn”.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga

Bộ Ngoại giao Nga chưa xác nhận những tuyên bố trên của phía Iran, mà chỉ nhấn mạnh đến "tầm quan trọng của việc duy trì một cuộc đối thoại thường xuyên giữa Nga và Iran."

Hôm 13-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh mở đường cho việc bàn giao hệ thống tên lửa S-300, vốn đã bị trì hoãn quá lâu, cho Iran. Sau đó, Iran cho biết các tên lửa trên sẽ được Moscow chuyển giao cho Tehran trước cuối năm nay.

Quyết định bàn giao S-300 diễn ra sau khi Iran và nhóm P5+1, gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức, đạt được một thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Tehran tại Thụy Sỹ.

Trước đó, hồi năm 2010, Moscow đã cấm bàn giao chúng cho Tehran với lý do thỏa thuận ký với Iran vào năm 2007 này nằm trong khuôn khổ các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ.