Iran tuyên bố có quyền làm giàu uranium lên mức 60%

ANTĐ - Ngày 10-2, giám đốc tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết nước này đã phát triển được một thế hệ máy ly tâm mới mạnh gấp 15 lần những máy ly tâm hiện đang được sử dụng để làm giàu uranium.

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia IRIBnews của Iran dẫn lời ông Salehi cho biết: “Chúng tôi đã công bố một thế hệ máy ly tâm mới khiến Phương Tây phải ngạc nhiên. Loại máy mới này mạnh gấp 15 lần thế hệ máy trước đây."

Ông Salehi cho rằng việc phát triển các máy ly tâm mới này không vi phạm thỏa thuận đạt được hôm 24-11 năm ngoái giữa Iran và 6 cường quốc thuộc Nhóm P5+1, gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức.

Dù khẳng định rằng việc làm này được phép thực hiện trong khuôn khổ điều khoản nghiên cứu và phát triển được quy định trong thỏa thuận nhưng ông này không cho biết khi nào những máy ly tâm mới này được đưa vào hoạt động. Chỉ biết rằng chiếc máy đầu tiên sẽ được chuyển tới một trung tâm y tế ở Karaj, phía Tây Tehran trong vòng 2 hoặc 3 tháng nữa.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm một cơ sở hạt nhân Iran

Iran đã đồng ý dừng làm giàu uranium ở mức 20%, do họ không có nhu cầu, nhưng nước này vẫn có quyền làm giàu và sẽ làm giàu ở bất kỳ mức nào, có thể lên đến 60%, nếu cần thiết cho các mục đích hòa bình.

Tuy mốc 90% mới được coi là mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng đã làm giàu đến mức 60% thì Iran thừa đủ khả năng đột phá qua giai đoạn này để nhanh chóng tiếp cận mức nhiên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran hiện có 19.000 máy ly tâm, trong đó có 10.000 máy thuộc thế hệ đầu tiên đang được sử dụng để làm giàu uranium. Khoảng 1.000 máy ly tâm thế hệ thứ hai với công suất mạnh gấp 3-5 lần đã được lắp đặt nhưng chưa được vận hành.