Iran triển khai lính biệt kích làm cố vấn cho quân đội Syria

ANTĐ - Ngày 4-4, một quan chức quân sự Iran cho biết, nước này đã triển khai lực lượng biệt kích tới Syria để làm các cố vấn quân sự hỗ trợ cho quân đội Syria. 

Việc này cho thấy Iran đang sử dụng cả quân đội cũng như các lực lượng bán quân sự để trực tiếp giúp đỡ quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến tại Syria.

Tehran là một đồng minh chính trong khu vực của Tổng thống Bashar al-Assad và đã cung cấp hỗ trợ cả quân sự và kinh tế cho chính quyền Assad chống lại các nhóm nổi dậy và lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quân đội Syria tiến vào giải phóng thành phố al-Qaryatain hôm 3-4

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phó tư lệnh thông tin thuộc lục quân Iran, ông Ali Arasteh cho biết: "Chúng tôi đang triển khai lực lượng biệt kích thuộc Lữ đoàn 65 và các đơn vị khác của lục quân tới Syria làm cố vấn quân sự”.

Tháng trước, ông Arasteh cũng từng tuyên bố rằng, Iran có thể sẽ quyết định triển khai các lực lượng biệt kích và lính bắn tỉa từ lực lượng quân đội chính quy của mình tới làm cố vấn quân sự tại Iraq và Syria.

Cho tới nay, hầu hết lực lượng Iran tham gia cuộc chiến tại Syria đều thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo bán vũ trang. Iran được cho là đã triển khai hàng trăm người thuộc lực lượng này tới Syria làm cố vấn quân sự.