Iran thừa nhận dùng UAV không kích tại Syria

ANTD.VN - Một quan chức quân đội cấp cao của Iran vừa thừa nhận nước này đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) để không kích tại Syria. Cách đây ít lâu, truyền hình Iran cũng đã đăng tải một đoạn video cho thấy UAV quân đội nước này đang được thử nghiệm tại Syria.

Thiếu tướng Mohammad Bagheri, Tham mưu trưởng lục quân Iran, vừa cho biết vào hôm 26-8 rằng, nước này đã phát triển ra loại UAV có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu với diện tích chỉ 1m2.

“Những chiếc UAV này đang được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria”, ông Bagheri nói trong bài phát biểu tại trường Đại học phòng vệ quốc gia. 

Máy bay không người lái Shahed-129 của Iran

Hồi cuối năm 2015, hãng  tin Sima của Iran đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc UAV của quân đội nước này đang được thử nghiệm tại Syria.

Tạp chí Jane’s Defence Weekly sau đó đã phân tích đoạn video này và kết luận rằng, đó là UAV Shahed-129 đang phóng tên lửa không đối đất Salid-1 tại chiến trường Aleppo. 

Shahed-129 được trình làng ở Iran vào tháng 9-2012 và được sản xuất hàng loạt cách đó chỉ một vài tháng.

Tạp chí Jane’s cũng chụp được hình ảnh một chiếc UAV có thể là của Iran tại Damacus vào năm 2014 tuy nhiên, thời điểm đó, chiếc máy bay không được trang bị vũ trang nên nhiều khả năng nó chỉ thực hiện các nhiệm vụ tình báo và giám sát.