Iran thử thành công “sát thủ diệt tăng” Dehlaviyeh

ANTĐ - Ngày 15-12, Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan, Tư lệnh lực lượng mặt đất Iran, cho biết lục quân nước này đã phóng thử thành công tên lửa chống tăng mới cùng với một loạt các loại vũ khí khác trong  một cuộc diễn tập quân sự gần đây.

Gần đây lực lượng mặt đất Iran đã tổ chức cuộc diễn tập mang tên Qamar-e Bani Hashem trên diện tích 250.000 km2 tại vùng Đông Nam của nước này.

Tướng Pourdastan cho hay: "Cuộc diễn tập đã được tiến hành theo một cách khác biệt nhiều so với các cuộc diễn tập trước đó. Trong cuộc diễn tập này, tên lửa chống tăng mới và một vài loại vũ khí khác của lực lượng mặt đất đã được thử nghiệm thành công". 

Đạn tên lửa chống tăng Dehlaviyeh của Iran

Hồi tháng 7-2012, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã khai trương dây chuyền sản xuất một hệ thống sản xuất tên lửa chống tăng nội địa mới mang tên Dehlaviyeh.

"Tên lửa Dehlaviyeh là một trong những tên lửa chống tăng công nghệ cao nhất được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại xe tăng hiện đại khác nhau vốn được trang bị lớp giáp chống đạn. Chúng được trang bị một hệ thống dẫn đường đặc biệt có khả năng đối phó với nhiều loại thiết bị tác chiến điện tử của đối phương", ông Vahidi khẳng định.