Iran thả người biểu tình đập phá Đại sứ quán Anh

ANTĐ - Iran vừa thả 11 người biểu tình quá khích bị bắt giữ trong vụ tấn công Đại sứ quán Anh vừa qua. Thông tin này được hãng thống tấn Fars của Iran đưa ngày 01/12/2011.

Không có bất kỳ một lời giải thích nào về việc trả tự do nói trên bất chấp luật pháp của Iran ghi rõ việc đập phá tài sản có thể phải ngồi tù tối đa là 3 năm. Việc trả tự do nói trên vẫn đang nằm dưới nhiều nghi vấn.

Thông tin cho biết, việc đập phá Đại sứ quán Anh tại Tehran bắt nguồn từ một cuộc biểu tình đã có sự cho phép của cơ quan chức năng nhằm phản đối sự ủng hộ của Anh đối với luật trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các chương trình hạt nhân của Iran. Vụ việc này đã nhanh chóng gia tăng căng thẳng giữa phương Tây với quốc gia này.

 Hình ảnh trong vụ biểu tình vừa qua

 Hình ảnh trong vụ biểu tình vừa qua

Chính phủ Anh ngay sau đó đã đóng cửa Đại sứ quán Iran tại London, đồng thời trục xuất các nhân viên ngoại giao tại đây về nước. Các nhân viên sứ quán Anh cũng được rời Tehran. Đây là một phản ứng ngoại giao mà Thủ tướng David Cameron trước đó đã tuyên bố. Để bày tỏ sự ủng hộ với Anh, các nước như Đức, Pháp và Hà Lan cũng đã triệu hồi đại sứ của mình về nước.

Tuy nhiên, trước hàng loạt các vụ việc diễn ra, vị Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad vẫn giữ im lặng. Bộ Ngoại giao Iran đã gọi vụ việc trên là “không thể chấp nhận được”, trong khi Phát ngôn viên Quốc hội Iran, Ali Larijani thì nói rằng: “Vụ việc này là kết quả của thái độ tìm kiếm sự thống trị của Anh trong nhiều thập kỷ qua”.

 

Ngoại trưởng Anh, ông William Hague cho rằng những kẻ liên quan trong vụ tấn công hôm thứ 3 vừa qua là thành viên của một nhóm sinh viên có quan hệ mật thiết với tổ chức bán quân sự Basij của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Tổ chức này tuyển thành viên tham gia công khai tại các trường đại học ở Iran. Ông Hague nói thêm: “Đây là một vụ việc vi phạm luật pháp thế giới. Bất kỳ quốc gia nào để xảy ra việc như vậy nên cảm thấy xấu hổ!”.

Mối quan hệ của Tehran với London đã xấu đi trong nhiều tháng trở lại đây, chủ yếu là do việc Iran từ chối ngừng các hoạt động làm giàu uranium được cho là mang tính quân sự nhiều hơn là dân sự. Phương Tây cáo buộc đây là quá trình mà Iran phát triển vũ khí hạt nhân.