Iran tập trận, phản ứng với tình hình căng thẳng ở Trung Đông

ANTĐ - Lực lượng vũ trang Iran vừa tổ chức tập trận ở tỉnh miền trung Isfahan với các bài phóng thử tên lửa và bắn hạ máy bay không người lái, nhằm chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.

Cuộc diễn tập này có tên “'Beit-ul-Muqaddas 27”, được tổ chức ở khu vực sa mạc của hạt Kashan, hãng tin IRNA trích lời của Chỉ huy lực lượng vũ trang, Tướng Reza Pourdastan.

Rất nhiều lực lượng đã được huy động bao gồm bộ binh, pháo binh, hỗ trợ trên không, đặc nhiệm, phản ứng nhanh, cùng các loại vũ khí như súng trường do Iran tự phát triển và nhiều phương tiện quân sự.

Iran tổ chức tập trận giữa lúc đang xảy ra căng thẳng trong khu vực

Cuộc tập trận này đã bắt đầu từ 21-5 và sẽ kết thúc vào ngày 27-5, được tổ chức với mục đích huấn luyện và phản ứng nhanh với những tình huống khẩn cấp.

Theo ông Pourdastan, lần diễn tập quân sự này cũng nhằm để chứng tỏ rằng “Iran sẽ chống lại bất kì sự hung hăng vào trong khu vực”.

Gần đây, có những động lực để Iran tập trung hơn vào quân sự và bài tập trận mới cũng là một phần của phản ứng này.

Tehran hiện đang trong một cuộc khẩu chiến với Ả-Rập Saudi, nước hiện đang tổ chức các cuộc không kích vào nhiều nơi ở Yemen nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Houthis đang chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Mặc dù, Iran luôn khẳng định rằng chương trình hạt nhân phát triển họ phát triển trong những năm gần đây là chỉ mang mục đích hoà bình và đã đạt được thoả thuận khung với nhóm 6 cường quốc, tuy nhiên, vẫn có nhiều thế lực phản đối thoả thuận này như nhiều thành viên quốc hội Mỹ hay đặc biệt là Israel.

Đầu tháng 4-2015, Iran đã phát biểu trước phiên họp về vấn đề hạt nhân của Liên Hợp Quốc rằng, chính Israel nên là nước cần từ bỏ vũ khí hạn nhân để có một khu vực Trung Đông phi hạt nhân. Israel chưa hề kí Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, vẫn gửi quan sát viên đến hội nghị này lần đầu tiên trong 20 năm qua.