Iran tạo ra giáp xe tăng lợi hại hơn cả loại Kontakt-5 của Nga

ANTD.VN - Một quan chức cấp cao quân đội Iran vừa cho biết, nước này đã phát triển thành công một loại giáp phản ứng nổ (ERA) tốt hơn cả Kontakt-5 trên xe tăng T-90 của Nga.

“Chúng tôi đã có được khả năng tự chế tạo ra giáp Kontakt-5 và thậm chí cho ra đời các loại giáp hiện đại hơn”, người đứng đầu Cục khoa học Nghiên cứu và Phát triển vũ khí lục quân Iran, ông Seyed Massoud Zaweyee nói với hãng tin Fars News hôm 25-12.

Kontakt-5 dùng cho xe tăng chiến đấu T-90, vốn là công nghệ từ những năm 1990. Ông Zaweyee nhận định rằng, việc sở hữu các loại ERA hiện đại là nhu cầu cấp thiết để bảo vệ các đơn vị thiết giáp, do đó Iran đã đầu tư nghiên cứu vào lĩnh vực này.

Lớp giáp ERA Kontakt-5 của Nga đang xuất hiện trên nhiều loại xe tăng như T-72 hay T-90

ERA vốn bao gồm các khối thuốc nổ đặt trong các hộp thép bên ngoài giáp chính của xe tăng, có tác dụng vô hiệu hóa hoặc giảm khả năng công phá của đạn chống tăng lên giáp chính của xe.

Phát biểu mới của ông Zaweyee đưa ra sau khi Tư lệnh Lực lượng bộ binh Iran, Ahmad Reza Pourdastan cho biết vào hồi tháng 2 rằng, Iran không còn quan tâm đến việc mua xe tăng T-90 từ Nga và có kế hoạch tự sản xuất các xe nội địa.

Vào hồi tháng 8, truyền hình địa phương Iran vừa đăng tải đoạn video về một mẫu xe tăng chủ lực mới do nước này tự phát triển hoàn toàn có tên Karrar. Cách bố trí của xe tăng Karrar dường như giống với loại T-90MS của Nga với khoang lái được đặt ở phía trước, tháp pháo ở trung tâm của xe trong khi động cơ và hộp số được chuyển hết về phía sau.