Iran sẽ kiện Mỹ về vụ đảo chính năm 1953

ANTĐ - Các nghị sĩ quốc hội Iran vừa bỏ phiếu nhất trí thảo luận một dự luật tìm cách khởi kiện Mỹ vì dính líu đến vụ đảo chính vào năm 1953 lật đổ chính quyền dân cử của thủ tướng Mohamed Mosaddeq.
Ông Mossadep bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự Tehran ngày 20-11-1953

Kênh truyền hình Press TV đưa tin, trong phiên khai mạc quốc hội hôm qua 27-8, 173 nghị sĩ Iran đã bỏ phiếu ủng hộ sự cần thiết phải có hành động pháp lý chống Mỹ. Theo đó, một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập để thảo luận cách thức nộp đơn khiếu nại lên các toàn án quốc tế yêu cầu chính quyền Mỹ xin lỗi và bồi thường thỏa đáng về sự can thiệp của vào các vấn đề nội bộ của Iran và gây thiệt hại cho nước này.

Theo những tài liệu được giải mật hồi đầu tháng này, cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) thừa nhận đã bắt tay với cơ quan tình báo đối ngoại Anh dàn dựng cho quân đội Iran phế truất ông Mossadep và đưa tướng Fazlollah Zadehi lên thay.

 Lý do thực hiện cuộc đảo chính trên là ông Mossadep ra lệnh quốc hữu hóa tập đoàn AIOC để giành lại quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ Iran từ tay Anh.