Iran sẽ đưa tàu tới gần vùng biển nước Mỹ

ANTĐ - Iran đang lên kế hoạch đưa tàu chiến đến gần bờ biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, hãng thông tấn nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran trích lời một chỉ huy quân đội nước này cho biết.

Tàu khu trục nhỏ IS Alvand của hải quân Iran vượt qua kênh đào Suez

đoạn thuộc Ismailia, Ai Cập hôm 22-2

IRNA trích dẫn trang web của lực lượng hải quân Iran nói, công bố trên là của Đô đốc Habibollah Sayari nhân kỷ niệm 31 năm cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Theo đó, ông Sayyari tuyên bố: “Cũng giống việc các cường quốc ngạo mạn đang hiện diện ở gần các đường hải giới của chúng ta, hải quân của chúng ta sẽ có sự hiện diện lớn hơn không xa vùng biển của Mỹ”.

Tuyên bố ngày 27-9 nói trên được ông Sayyari đưa ra khi Tướng Ali Fadavi, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, bác bỏ yêu cầu mới đây của Mỹ là thiết lập đường dây nóng giữa hai nước nhằm tránh mọi sự va chạm không mong muốn giữa lực lượng quân sự hai bên tại vùng Vịnh.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa có phản ứng về tuyên bố đưa ra hôm 27-9 này. Trong quá khứ, Mỹ đã triển khai hạm đội tới vùng Vịnh Ba Tư. “Chúng ta đã thúc đẩy tự do trên biển trong nhiều năm qua và hải quân Iran có thể tới bất kỳ đâu mà họ muốn”, tướng John Kirby - người phát ngôn của Lầu Năm góc nói.

Trước đó, hôm 19-7, ông Sayari từng công bố kế hoạch tương tự khi khẳng định Iran sẽ đưa một đội tàu tới Đại Tây Dương. Phía Iran không đưa chi tiết triển khai loại tàu chiến nào và khi nào xuất phát nhưng hồi tháng 2 năm nay, 2 tàu hải quân Iran đã vượt kênh đào Suez. Đó là lần đầu tiên Iran đưa tàu tới biển Địa Trung Hải kể từ năm 1979, một động thái khiến Israel phải cảnh giác cao độ. Gần đây, Iran cũng có kế hoạch cử đội tàu chiến số 16 tới vịnh Aden để bảo vệ tàu thuyền và tàu chở hàng Iran trước nạn cướp biển ở vùng biển này.

Cũng liên quan tới việc triển khai tàu ngầm tới vùng biển quốc tế hồi tháng 7, truyền thông nhà nước Iran nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội nước này không phải là mối đe dọa với các nước khác.

Iran có thể phải đối mặt với một thách thức là cần tiếp nhiên liệu cho đội tàu của họ. Một số nhân vật trong Lầu Năm góc dự đoán điểm dừng chân có thể là Venezuela.

Đội tàu của Iran dự kiến sẽ liên hệ trực tiếp với nhà chức trách Mỹ khi tới vùng vịnh Mexico, một chỉ huy của hải quân Iran nói, trong khi quan chức Lầu Năm góc bác bỏ rằng không có bất kỳ kế hoạch cập cảng thăm viếng của người Iran. Một nguồn tin thân cận với tướng John Kirby nói mặc dù Iran muốn tới bất kỳ vùng biển quốc tế nào nhưng với ý định tiếp cận lãnh hải Mỹ, vị tướng này nói “họ sẽ có thể có vài người bạn đồng hành”.