Iran: Saudi Arabia không biết giới hạn việc tàn sát người dân Yemen

ANTD.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 15-8 nói: "Saudi Arabia thật quá quắt, không giới hạn việc giết chết, và làm bị thương trẻ em, phụ nữ, dân thường ở Yemen".

Iran: Saudi Arabia không biết giới hạn việc tàn sát người dân Yemen ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi

Ông Qasemi đã đưa ra lời phát biểu trên sau khi Saudi Arabia tiến hành không kích trúng một bệnh viện ở tỉnh Hajjah của Yemen hôm 14-8, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương.

Trong khi lên án cuộc tấn công mới nhất này của Riyadh, ông Qasemi nhấn mạnh: "Sự im lặng, làm ngơ của cộng đồng quốc tế trước hành động phá hủy các bệnh viện và trường học của Riyadh là lý do khiến Saudi Arabia dễ dàng gây ra những vụ bạo lực, tàn bạo không ngừng tại Yemen. Chế độ tài trợ khủng bố của Riyadh không có ranh giới, và họ thật quá quắt, không biết giới hạn việc giết chết, và làm thương trẻ em, phụ nữ, những người dân thường".

Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng lo ngại về những cái chết mà nạn nhân là trẻ em trong tuần qua tại Yemen.

Vào ngày 14-8, các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia tấn công nhằm vào một trường học và nhiều địa điểm khác trong tỉnh Sa'ada ở phía tây bắc Yemen, giết chết số lượng lớn dân thường, trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

Iran: Saudi Arabia không biết giới hạn việc tàn sát người dân Yemen ảnh 2

Một em bé thiệt mạng trong cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào một bệnh viện ở tỉnh Sa'ada, phía tây bắc Yemen hôm 14-8

"Các trẻ em bị thiệt mạng trong độ tuổi từ 6 đến 14, phần lớn là từ 6 đến 8 tuổi", đại diện Yemen ở UNICEF Julien Harneis cho biết, và nhấn mạnh: "Tình hình nhân đạo ở nước này đã suy giảm nghiêm trọng, một nền kinh tế, và một hệ thống y tế đang bị ảnh hưởng trầm trọng. Với tình trạng này, nếu sau khi chiến tranh kết thúc, Yemen sẽ phải chịu những tổn thương lớn như bệnh dịch, và trình độ học vấn sẽ rất thấp trong nhiều năm. Điều này sẽ cản trở đến sự phát triển của đất nước".

Khoảng 10.000 người Yemen đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược của Saudi Arabia bắt đầu vào cuối tháng 3- 2015. Riyadh đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm tiêu diệt phong trào vũ trang Hồi giáo Houthi ở đất nước này, và phục chức cho cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saled. Người Yemen nói rằng, hầu hết các nạn nhân trong các cuộc không kích của Saudi Arabia đều là dân thường.