Iran phủ nhận có căn cứ quân sự ở Syria

ANTD.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi ngày 14-1 khẳng định, những cáo buộc của Israel nói rằng, Iran có căn cứ quân sự ở Syria là vô căn cứ và không đúng.

Iran phủ nhận có căn cứ quân sự ở Syria ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Qasemi

"Việc Israel nói Iran thiết lập căn cứ quân sự ở Syria là vô căn cứ, sai lệch và là để biện minh cho những thất bại của họ trong khu vực", IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nói.

Ông Qasemi đồng thời cáo buộc các lực lượng Israel đã cố tình nói dối và phóng đại nhằm tăng cường chiến tranh tâm lý để thỏa mãn mục đích của họ.

"Iran không có căn cứ quân sự cũng như sự hiện diện binh sĩ ở Syria, và sẵn sàng làm cố vấn và chống lại những kẻ khủng bố theo yêu cầu của chính phủ Syria hợp pháp", nhà ngoại giao Iran khẳng định.