Iran phóng thành công vệ tinh quan sát lên quỹ đạo

ANTĐ - Ngày 2-2, Iran đã phóng thành công tên lửa đẩy Safir-2 mang theo vệ tinh quan sát Fajr (Bình Minh) lên quỹ đạo từ một địa điểm không được tiết lộ, vụ phóng đầu tiên kể từ năm 2012.

Theo hãng thông tấn Fars news, vụ phóng này nhằm kỷ niệm 35 năm Ngày Cách mạng Iran và diễn ra một ngày trước Ngày truyền thống Công nghệ vũ trụ của nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước rằng: “Các nhà khoa học của chúng tôi đã bước vào một giai đoạn chinh phục không gian mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường này”.

Một vụ phóng tên lửa đẩy Safir-2 của Iran

Fars news cho rằng, vệ tinh này được lắp ráp hoàn toàn bằng các bộ phận được sản xuất trong nước mà không có sự phụ thuộc nào vào công nghệ từ nước ngoài, và do Tổ chức công nghiệp hàng không vũ trụ trực thuộc Bộ Quốc phòng Iran chế tạo.

Trong khi đó, đài truyền hình PressTV của Iran cho biết, vụ phóng đã diễn ra theo đúng kế hoạch và vệ tinh đã được đặt vào một quỹ đạo hình elip, cách trái đất từ 250 đến 400 km.

Theo Fars news, Iran còn có kế hoạch sẽ đưa một vệ tinh quan sát khác lên quỹ đạo địa tĩnh ở cách trái đất 36.000 km vào tháng 3 tới. Vệ tinh sẽ có tuổi thọ khoảng 18 tháng và sẽ có nhiệm vụ chụp ảnh và truyền hình ảnh bề mặt trái đất về trái đất.

Chương trình không gian của Iran đang gây nên mối quan ngại của cộng đồng quốc tế, do lo ngại nước này có thể đang phát triển công nghệ tên lửa để phục vụ các mục đích quân sự. Tuy nhiên, Tehran đã phủ nhận cáo buộc này.