Iran ồ ạt đóng nhiều tàu chiến mang... tên lửa Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 28/02 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi tuyên bố, Iran đã đưa tàu khu trục tên lửa “Jamaran 02” (phương Tây đánh giá nó thuộc loại tàu hộ vệ tên lửa) vào phục vụ trong biên chế lực lượng hải quân.

Mấy năm gần đây, nền công nghiệp quốc phòng Iran đã đạt được rất nhiều thành tựu, đã tự lực sản xuất được rất nhiều trang bị quân dụng quan trọng, có hàm lượng công nghệ cao. Ngày 08/09/2012, tại cảng Abbas, hải quân Iran cũng đã hạ thủy tàu hộ vệ “Sahand”, ngay sau đó tuyên bố nghiên cứu, chế tạo tàu hộ vệ cỡ lớn Sina-7, trang bị nhiều trang, thiết bị hiện đại.

Bộ trưởng Vahidi cho biết thêm, chính phủ Iran đặc biệt quan tâm tới tầm quan trọng và vị trí chiến lược của khu vực bờ biển Makran và đã đưa các kế hoạch liên quan vào chương trình nghị sự của chính phủ, trong đó đặc biệt quan trọng là xây dựng trung tâm hóa dầu thứ 3 ở Chabahar và khu vực mậu dịch tự do trên dải bờ biển này.

Vào 21/02/2010, Iran đã tổ chức lễ bàn giao tàu hộ vệ tên lửa đầu tiên lớp “Jamaran” mang số hiệu “Jamaran 01” tại Vịnh Ba Tư (hay còn gọi là Vịnh Persic). Đây là lớp tàu hộ vệ hạng nhẹ do Iran tự nghiên cứu, chế tạo, được trang bị các hệ thống radar và thiết bị điện tử hiện đại. Lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã tham gia vào buổi lễ ra mắt được tổ chức tại thành phố miền nam Abbas.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Jamaran (Jamaran 01) số hiệu 76 phóng tên lửa C-802

Phát biểu trong buổi lễ hạ thủy và tham dự diễn tập quân sự trên Vịnh Ba Tư, Đại giáo chủ Iran đã tuyên bố: “Sự ra đời của các tàu chiến hiện đại sẽ giúp hải quân Iran có đầy đủ năng lực giáng trả các cuộc xâm lược, đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ đóng tàu Iran, tạo tiền đề cho sự ra đời của các tàu chiến lớn hơn, hiện đại hơn”.

Tàu hộ vệ lớp “Jamaran” có lượng giãn nước 1420 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56km/h), thủy thủ đoàn 120-140 người. Trên tàu được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, ngư lôi, pháo và các hệ thống radar và thiết bị điện tử tiên tiến, trên tàu còn trang bị 1 máy bay trực thăng trinh sát chống ngầm. Đặc biệt là trong đó có cả loại tên lửa đối hạm C-802 (phiên bản xuất khẩu của loại tên lửa hạm đối hạm YJ-82) của Trung Quốc.

Hiện Iran đang triển khai ồ ạt 3 dự án đóng tàu là các tàu khu trục lớp Jamaran, tàu hộ vệ lớp Sahand và lớp Sina. Trong đó tàu hộ vệ lớp Sina có lượng giãn nước trên 2000 tấn, được trang bị vũ khí rất hiện đại và các thiết bị cực kỳ tiên tiến, nhưng vẫn giữ lại loại tên lửa đối hạm C-802 của Trung Quốc và thêm vào phiên bản quốc nội do Iran tự chế tạo. Iran tự tin trong tương lai, lực lượng hải quân của họ sẽ có đầy đủ khả năng đánh bại bất cứ kẻ địch hùng mạnh nào trên biển.