Iran: Nga đang thay đổi cán cân sức mạnh tại Trung Đông

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Hosein Dehqan chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria đã thay đổi cán cân sức mạnh toàn khu vực Trung Đông.

“Sự hiện diện của Nga tại Syria đương nhiên đã làm thay đổi môi trường an ninh và biến chuyển hoàn toàn cán cân sức mạnh của khu vực”, Bộ trưởng Hosein Dehqan nói khi đang có chuyên thăm Moscow.

Trong bài trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya 24, ông Dehquan cũng nhấn mạnh đến việc muốn mở rộng hợp tác quân sự, kĩ thuật và công nghệ với Moscow, nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực.

Iran: Nga đang thay đổi cán cân sức mạnh tại Trung Đông ảnh 1 Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Hosein Dehqan

“Điều quan trọng nhất là tăng cường được an ninh về cả mặt số lượng và chất lượng, nhờ đó, chúng tối có thể bảo vệ an ninh quốc gia trước mọi kẻ thù. Iran không theo đuổi chính sách đối đầu với bất kì nước nào và tin rằng, hợp tác quốc phòng sẽ cải thiện sự bình ổn của khu vực”, ông Dehqan nhấn mạnh.

Ông Dehqan đã đến Moscow vào hôm 15-2 và cuộc gặp mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như người đồng cấp Nga, Sergey Shoigu vào hôm 16-2.

Ông Shoigu khẳng định rằng, thoả thuận về hợp tác quân sự giữa Nga và Iran được kí vào hồi tháng 1-2015 là cơ sở cho mối quan hệ gần gũi hơn giữa bộ quốc phòng 2 nước.

Trong chuyến thăm Moscow, ông Dehgan đã bày tỏ nguyện vọng của Iran về việc muốn mua các hệ thống vũ khí của Nga. 

Chi tiết các loại thiết bị quân sự này chưa được tiết lộ, tuy nhiên, tờ Kommersant trích dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết, thoả thuận này có thể lên tới 8 tỉ USD, bao gồm nhiều máy bay Su-30, Yak-130, trực thăng Mi-8 và Mi-17, cũng như hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển K-300P Bastion-P và các loại tàu chiến khác.