Iran nâng sức mạnh hệ thống phòng không Hawk lên gấp đôi

ANTĐ - Ngày 3-2, Tư lệnh Căn cứ không quân Khatam-ol-Anbiya của Iran cho biết, các chuyên gia quân sự nước này đã hoàn thành nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Hawk và gia tăng gần gấp đôi phạm vi theo dõi và tấn công của tên lửa.

Chuẩn tướng Farzad Esmaeili cho biết trong một thông cáo báo chí rằng: "Các chuyên gia trẻ tại căn cứ phòng không này đã nỗ lực nâng cấp nhiều bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không Hawk và đã cải thiện sức mạnh của hệ thống này."

Theo đó, phạm vi theo dõi hiệu quả của radar của hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Hawk đã được gia tăng đến 40%. Ông còn cho biết thêm rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này có thể vận hành liên tục 24h mỗi ngày với độ chính xác rất cao.

Iran nâng sức mạnh hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Hawk lên gấp đôi

Ngoài ra, hệ thống điện tử của tên lửa cũng đã được nâng cấp để có thể đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Hôm 28-1, Iran cũng đã công bố 2 mục tiêu mô phỏng sản xuất trong nước cho các hệ thống tên lửa phòng không Hawk và Skyguard. Các mục tiêu mô phỏng này cũng do các chuyên gia tại Căn cứ phòng không Khatam-ol-Anbiya thiết kế và chế tạo.

Các mục tiêu mô phỏng này có thể mô phỏng nhiều mục tiêu khác nhau như tên lửa, máy bay, trực thăng, máy bay không người lái.