Iran lớn tiếng "xua đuổi" Mỹ khỏi Vịnh Persian

ANTĐ - Vào hôm 2-5, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vừa cảnh báo quân đội Mỹ nên tránh xa khu vực Vịnh Persian, nơi Wasington đang triển khai cả một nhóm tàu chiến đấu bảo vệ một tàu sân bay. 

“Mỹ đang làm gì ở đây? Đây là Vịnh Persian, nhà của chúng tôi. Hãy trở về Vịnh Con Lợn và tập trận ở đó”, ông Ayatollah Ali Khamenei nói với hãng tin Fars News vào hôm 2-5.  

Những tuyên bố này đến sau khi hải quân Mỹ tăng cường triển khai một tàu sân bay đến khu vực này nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei
Ông Khamenei khẳng định rằng, Tehran vẫn sẽ tập trận trong khu vực Vịnh Persian, bất chấp sự phản đối của Mỹ. 2 nước đã có những xung đột trong thời gian qua bao gồm cả việc Iran bắt giữ 10 thuỷ thủ Mỹ đi vào hải phận của nước này vào hồi tháng 1.

“Hiện nay, kẻ thù nói những lời lớn hơn miệng của họ. Ví dụ như việc, họ định ngăn cản kế hoạch tâp trận của Iran tại chính Vịnh Persian. Nơi đây là một phần của biển Oman và là nhà của chúng tôi. Iran có quyền được hiện diện và thể hiện sức mạnh quân sự tại đây. Sao những nước khác phải đến tận đây để tập trận”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Mặc dù đã đạt được thoả thuận hạt nhân, chính quyền Washington vẫn còn thường xuyên chỉ trích chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Sau khi được gỡ bỏ trừng phạt, Iran đang đẩy mạnh việc mua thiết bị quân sự từ các nước đồng minh, trong khi đó, Mỹ khẳng định rằng, họ vẫn đang theo dõi kĩ các hành động này.