Iran khẳng định sẽ mua thêm nhiều vũ khí Nga

ANTĐ - Trong chuyến công du 3 ngày tới Moscow, một cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran vừa khẳng định rằng, nước này sẽ mua thêm nhiều vũ khí Nga trong tương lai.

“Iran rất muốn mua thêm vũ khí Nga và chính quyền Moscow cũng đã đưa ra những dấu hiệu tích cực cho đề xuất này”, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, nói với hãng tin RIA Novosti.

Iran muốn dùng vũ khí Nga để hiện đại hoá quân đội

Ông Velayati đã đến Nga từ ngày 1-2 để thảo luận về việc hợp tác giữa Moscow và Tehran. Ông Velayati được cho là một trong những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị Iran say nhiều năm làm bộ trưởng ngoại giao và giờ là cố vấn riêng của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Hiện vẫn chưa rõ loại vũ khí nào có thể được mua bởi quân đội Iran do lệnh cấm bán vũ khí cho Iran vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn.

Hầu hết các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính đối với Iran đã được gỡ bỏ vào hồi tháng 1. Tehran được mua các loại vũ khí thông thường như xe tăng, xe chiến đấu chở quân, các hệ thống pháo phản lực và tàu chiến hải quân, tuy nhiên, chỉ khi Liên Hợp Quốc trực tiếp giám sát và cho phép điều này.

Với lực lượng vũ trang bao gồm 425.000 binh lính, Iran được coi là một trong những nước có quân đội mạnh nhất khu vực. Do không thể nhập khẩu vũ khí trong nhiều năm qua, quân đội Iran đang sử dụng các thiết bị khác lỗi thời, tuy nhiên, nước này cũng thành công trong việc tự phát triển nhiều loại vũ khí như xe tăng chiến đấu Zulfiqar, tên lửa đạn đạo Shahab-3 tàu chiến Moudge và nhiều loại máy bay không người lái.