Iran kết án 2 người làm gián điệp cho Mỹ và Israel 10 năm tù

ANTĐ - Ngày 30-8, một tòa án Iran đã kết án 2 người, mỗi người 10 năm tù giam, sau khi bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholam Hossein Mohseni Ejehi cho biết, hai người này đã bị kết án bởi một Tòa án Cách mạng Iran, chuyên giải quyết các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng ông không cho biết tên của hai người này.

Vụ việc trên được công bố khi thế giới đang chờ đợi thông tin về Jason Rezaian, một nhà báo người Mỹ gốc Iran làm việc cho Báo Bưu điện Washington, đã bị bắt giữ hơn 1 năm trước về những cáo buộc làm gián điệp và phiên xét xử cuối cùng đối với ông vừa diễn ra hồi đầu tháng này.

Nhà báo Mỹ gốc Iran Jason Rezaian
Tuy nhiên, luật sư của nhà báo Rezaian cho rằng, vụ án này “không có liên quan gì đến vụ án của thân chủ tôi”. Luật sư Leila Ahsan cho biết thêm rằng, tòa án Iran chưa công bố bản án đối với nhà báo Rezaian.

Rezaian đã bị đưa ra xét hỏi trong các phiên xét xử kín của các Tòa án Cách mạng, vốn bị các nhà ngoại giao nước ngoài và các nhóm nhân quyền chỉ trích về sự không minh bạch, kết án quá nghiêm khắc và thường áp dụng án tử hình.

Một số người chỉ trích Tổng thống Barack Obama ở trong nước cho rằng lẽ ra hồi tháng trước Mỹ không nên ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran nếu không giải thoát được cho nhà báo Rezaian.

Nhà báo Rezaian bị cảnh sát Iran bắt hồi tháng 7-2014 và được cho là có thể sẽ phải đối mặt bản án lên đến 20 năm tù giam nếu bị kết án.