Iran đưa thành công chú khỉ thứ 2 lên vũ trụ

ANTĐ - Ngày 14-12, Tổng thống Iran cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã lần thứ 2 đưa thành công một chú khỉ lên vũ trụ và trở về trái đất an toàn, trong một chương trình đầy tham vọng của nước này nhằm đưa người lên vũ trụ.

Theo website của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong sứ mệnh lần này, các nhà khoa học vũ trụ Iran đã sử dụng tàu thám hiểm mang tên 'Pajouhesh' (Nghiên cứu) mang theo chú khỉ mang tên Fargam lên gần quỹ đạo và trở về trái đất an toàn.

Đây là lần đầu tiên Iran sử dụng nhiên liệu đẩy lỏng để phóng tàu vũ trụ. Tàu thăm dò đã thực hiện chuyến hành trình cận quỹ đạo cách trái đất khoảng 120km trong vòng 15 phút sau đó trở về trái đất với một sinh vật sống an toàn và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, tổng thống Iran không cho biết vụ phóng này diễn ra khi nào hay bất kỳ chi tiết khác nào liên quan đến vụ phóng này.

Hồi tháng 1, nước này cũng cho biết đã đưa chú khỉ đầu tiên bằng tàu thăm dò Pishgam (Người tiên phong) I lên vũ trụ, đạt độ cao 120km, và trở về trái đất an toàn.

Mỹ và đồng minh quan ngại rằng công nghệ từ chương trình vũ trụ này còn có thể được sử để phát triển tên lửa tầm xa có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.