Iran chuẩn bị tàu đánh bom liều chết

ANTĐ - Iran đã tăng cường lực lượng hải quân ở vùng Vịnh và chuẩn bị tàu có thể dùng trong các vụ tấn công liều chết nhưng Hải quân Mỹ có thể ngăn chặn nước này phong tỏa eo biển Hormuz, chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh ngày 12-2 cho biết.

 “Họ đã tăng cường một số tàu ngầm và các tàu tấn công tốc độ cao”, Phó Đô đốc Mark Fox, người đứng đầu Hạm đội 5 của Mỹ nói với các phóng viên tại căn cứ ở Bahrain, “Một số tàu nhỏ đã được trang bị đầu đạn lớn, có thể dùng làm thiết bị nổ tấn công liều chết. Chúng tôi cũng theo dõi sát việc Iran phát triển tên lửa tầm xa, tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm ngắn và tất nhiên cả chương trình hạt nhân của họ”. Theo ông Mark Fox, Iran hiện có 10 tàu ngầm loại nhỏ và số lượng mìn lớn.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có sức mạnh vượt trội so với Hải quân Iran. Hạm đội này luôn có ít nhất một siêu tàu được hộ tống bởi hàng loạt chiến đấu cơ và hạm đội tàu khu trục nhỏ. Dù vậy, ông Fox nhấn mạnh nên giải quyết căng thẳng thông qua phương thức ngoại giao.