Iran chặn tàu chở hàng, Mỹ vội điều tàu khu trục

ANTĐ -  Hôm 28-4, tàu tuần tra của Iran đã chặn một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz và nổ súng bắn cảnh cáo. Vụ việc khiến Hải quân Mỹ nhanh chóng gửi một tàu khu trục và máy bay do thám để theo dõi tình hình.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, con tàu Revolutionary Guard của Iran đã đối đầu với tàu chở hàng MV Maersk Tigris (quốc tịch Marshall Islands) khi nó đi qua eo biển Hormuz, một trong những kênh vận tải quan trọng nhất thế giới. Sau khi bị bắn cảnh cáo, con tàu Maersk mang cờ Cộng hòa Đảo quốc Marshall đã buộc phải chuyển hướng đến đảo Larak, gần Bandar Abbas.

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, Hải quân Mỹ ngay lập tức phái tàu khu trục USS Farragut cùng một máy bay trinh sát đến khu vực mà tàu Maersk đang bị chặn để theo dõi tình hình. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã mô tả hành động bắn qua mũi tàu chở hàng của Iran là “khiêu khích và không thích hợp”.

Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày sau khi các tàu tuần tra của Iran bao quanh tàu Maersk Kensington mang cờ Mỹ trong cùng vùng biển này.
Iran chặn tàu chở hàng, Mỹ vội điều tàu khu trục ảnh 1Tàu tuần tra của Iran trên eo biển Hormuz

Trong khi các quan chức Iran cho rằng hành động của họ có mục đích dân sự, không có xu hướng quân sự hay chính trị, thì Mỹ lại rất lo ngại và cho rằng cần theo dõi tình hình.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, Mỹ không có nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ tàu khi không có thành viên thủy thủ đoàn là người Mỹ .

Theo dữ liệu của Reuters, tàu MV Maersk Tigris là một tàu chở hàng có trọng tải 65.000 tấn, đã neo đậu ngoài khơi bờ biển của Iran giữa các đảo Qeshm và eo Hormuz. Nó bắt đầu hành trình từ cảng Jeddah của Ả Rập Saudi đến cảng Jebel Ali của các Tiểu vương quốc Ả rập.

Hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA dẫn một nguồn tin trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng, theo đề nghị của Tổ chức Hàng hải và Cảng Iran, lực lượng an ninh của IRGC đã tịch thu con tàu và bắt giữ 34 thủy thủ đoàn, trong đó 24 thuyền viên là người châu Âu và châu Á.

Sau vụ việc, một phát ngôn viên của công ty Rickmers Shipmanagement, cơ quan chủ quản của tàu Maersk, có trụ sở tại Singapore, nói rằng ông không hiểu tại sao Iran đã hành động như vậy. “Con tàu này chỉ đi theo một tuyến đường thương mại bình thường giữa Ả Rập Saudi và các Tiểu vương quốc Ả Rập” - vị này cho biết.