Iran cảnh báo chiến tranh nếu tàu viện trợ tới Yemen bị tấn công

ANTĐ - Ngày 12-5, phó tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran đã cảnh báo rằng, nước này sẽ đáp trả bằng vũ lực đối với bất kỳ nước nào tấn công một chiếc tàu chở hàng viện trợ nhân đạo của họ tới Yemen.

Phát biểu trên đài truyền hình tiếng Arap Alalam, Tướng Massoud Jazzayeri khẳng định rằng: “Việc tấn công một chiếc tàu chở hàng viện trợ nhân đạo của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran sẽ làm bùng phát một cuộc chiến tranh trong khu vực”.

“Mỹ và Arap Saudi cần phải biết rằng khả năng tự kiềm chế của Iran có giới hạn”, Tướng Jazzayeri tuyên bố.

Tàu chở hàng viện trợ nhân đạo Nejat của Iran chuẩn bị lên đường tới Yemen
Theo hãng thông tân Fars news, một chiếc tàu của Iran đang chở 2.500 tấn hàng viện trợ và công nhân cứu trợ, cùng các nhà hoạt động hòa bình từ nhiều quốc gia đã rời thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran, tới cảng Hudaydah bên bờ Biển Đỏ của Yemen.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đổ (IRCS) đã và đang nỗ lực gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Yemen bằng đường biển và đường không, nhưng đã không thực hiện được do sự phong tỏa hoàn toàn của Arap Saudi đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết, trong ngày 12-5, nhiều chiếc máy bay lạ đã bám theo giám sát chiếc tàu chở hàng viện trợ Nejat của nước này, khi nó đang trên đường tới Vịnh Oman. Tuy nhiên, chiếc tàu này vẫn tiếp tục hành trình theo kế hoạch.

Chiếc tàu này của Iran đang chở khoảng 2.500 tấn lương thực, bao gồm gạo, bột mì, cá đóng hộp, lều bạt, chăn và thiết bị y tế viện trợ cho nhân dân Yemen. Trước đó, Iran đã chuyển 5 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho Yemen, với tổng số 69 tấn hàng hóa.