Iran biên chế hàng loạt phương tiện mới cho hải quân

ANTĐ - Ngày 14-9, tư lệnh hải quân Iran, chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, đã ca ngợi các trang thiết bị hải quân hiện đại của nước này, bao gồm cả tàu chiến, máy bay không người lái, và tuyên bố rằng chiếc tàu ngầm nội địa Fateh mới của hải quân Iran sẽ được hạ thủy trong năm.

Ông Sayyari nói với các phóng viên tại Tehran rằng: "Theo kế hoạch của hải quân, tàu ngầm Fateh sẽ được hạ thủy trong năm nay. Cùng với đó các tàu chiến mang tên lửa lớp Kaman và tàu khu trục Jamaran 2 cũng sẽ được biên chế hoạt động". (Năm nay theo lịch của Iran bắt đầu từ tháng 3-2013 đến tháng 3-2014- P.V).

Được biết, các tàu chiến của Iran đã trang bị các máy bay không người lái (UAV) để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Tàu ngầm Ghadir của Iran

Trong một tuyên bố có liên quan hồi đầu tháng này, chuẩn đô đốc Sayyari hé lộ các tàu chiến của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang mang theo các máy bay không người lái để thực hiện các hoạt động ở nước ngoài.

Khi được hỏi các máy bay không người lái có được sử dụng cho các nhiệm vụ ở nước ngoài tại Vịnh Aden, nơi hạm đội tàu chiến của Iran đã được triển khai để chống cướp biển, hay không, ông nhắc lại tuyên bố trước đây rằng các tàu chiến của Iran sử dụng máy bay không người lái ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết. "Nếu cần thiết, thì chúng tôi sẽ sử dụng các máy bay đó ở những khu vực khác nhau."

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực quốc phòng và có thể tự chủ trong việc sản xuất các trang thiết bị và hệ thống quân sự cần thiết, bao gồm cả máy bay không người lái.