iPhone 5S cháy trong túi quần, nữ sinh bỏng nặng

ANTĐ - Một cô gái ở tiểu bang Maine ở Mỹ đã bị bỏng độ 2, sau khi chiếc điện thoại thông minh iPhone 5S bất ngờ bốc cháy ngay trong túi quần của cô.

Sự việc xảy ra hôm 31-1-2014, tại trường trung học của thành phố Kennebunk. Khi nữ sinh 14 tuổi ngồi xuống ghế với chiếc smartphone trong túi quần sau của mình, cô nghe thấy tiếng vỡ rắc và ngay sau đó có khói bốc lên.

Hiệu trưởng của trường cho biết, lúc đầu cô bé đã hoảng loạn, tuy nhiên cô đã nhanh chóng làm chủ bản thân và bắt đầu lăn lộn trên sàn nhà để dập tắt lửa bốc lên quần áo. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cháy rơi ra khỏi túi quần của cô.

Nữ sinh đã được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô bị bỏng độ hai. Chính quyền địa phương đang kết hợp với nhân viên kỹ thuật của hãng điện thoại điều tra vụ việc. Vụ việc này đã nối tiếp một chuỗi những tai nạn đối với chiếc iPhone.

Ngày 13-01 vừa qua, cô Donna Senior, 30 tuổi hiện đang làm trợ lý cho trường tiểu học Huddersfield ở tây Yorkshire cùng cô con gái 5 tuần tuổi, đã gặp một tai nạn với chiếc sạc iPhone ngay trong lần sạc đầu tiên.

Chiếc sạc điện thoại iPhone của cô đã nổ tung, phát ra một tiếng nổ lớn, một nửa của bộ sạc điện thoại đã bắn ra xa khỏi ổ cắm, một nửa còn lại vẫn ở trên tường cũng những vệt cháy đen xung quanh.

Trước đó nữa, vào tháng 8-2013, chiếc điện thoại iPhone của một phụ nữ Trung Quốc tên Li đã phát nổ, khi chủ nhân của nó thực hiện một cuộc gọi kéo dài 40 phút. Vụ nổ làm cô gái bị thương ở mắt.

Ngoài sự cố trên, trước đó smartphone của Apple còn liên quan đến 3 vụ tai nạn điện giật khá nghiêm trọng tại Trung Quốc và Australia. Trong đó, trường hợp đáng tiếc nhất là đã khiến một nữ tiếp viên hàng không tại Trung Quốc thiệt mạng.

Dù Apple và giới chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân, nhưng theo phỏng đoán ban đầu của một số chuyên gia công nghệ là lỗi rò rỉ điện trong khi sạc iPhone là do sử dụng các phụ kiện giả hoặc nhái.