Inforgraphic: Sức mạnh 4 chiến đấu cơ Su-27SM, Nga vừa điều đến Syria

ANTĐ -  Sau sự cố Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Nga đã điều động 4 Su-27SM sang Syria. Nga cho biết, mỗi máy bay cường kích Su-24 và Su-34 khi làm nhiệm vụ sẽ có sự tháp tùng của tiêm kích Su-27SM hoặc Su-30SM. 

Theo công bố chính thức của chính phủ Nga, hiện tại không quân Nga đang tham chiến chống khủng bố tại Syria với 12 cường kích Su-25SM, 12 cường kích ném bom chiến thuật Su-24M4, 12 cường kích hiện đại Su-34, 4 chiếc Su-30SM, và 4 chiếc Su-27SM vừa điều động. 

Trong đó, Su-27SM là chiến đấu cơ phản lực thứ 4 được triển khai tại Syria sau Su-25, Su-24, Su-30. Năng lực không quân của Nga tại đây sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Su-27SM là gói nâng cấp sâu rộng nhất của thế hệ máy bay Su-27. Nó được trang bị radar mới với tầm quét xa hơn, khả năng bay hành trình dài hơn, và chế độ không chiến được nâng lên rõ rệt, mà theo Nga là Su-27SM gần tiệm cận với Su-35.

Inforgraphic: Sức mạnh 4 chiến đấu cơ Su-27SM, Nga vừa điều đến Syria ảnh 1