[Infographic] Xe bọc thép siêu hiện đại của Cảnh sát cơ động Việt Nam

ANTD.VN - Với nhiệm vụ đặc thù phản ứng cực nhanh, bảo vệ những dịp tổ chức sự kiện quan trọng, trấn áp tội phạm nguy hiểm, bảo vệ an ninh cho nhân dân, Cảnh sát cơ động Việt Nam luôn là lưc lượng tinh nhuệ hàng đầu được trang bị những khí tài hiện đại. Xe bọc thép S5 là một trong số đó.

Việt Nam trong những năm gần đây liên tục diễn ra các sự kiện mang tính quốc tế lớn, việc tổ chức thành công những sự kiện này không thể không nhắc tới lực lượng CSCĐ trong vai trò bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng đặc biệt này trang bị các xe bọc thép hiện đại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xe bọc thép S5 là loại mới nhất và hiện đại nhất được trang bị. Thật bất ngờ, xe bọc thép hiện đại này lại đến từ nền quốc phòng Hàn Quốc. Đây là một điều khá thú vị, bởi trước đây ngoài Nga là đối tác truyền thống, thì Việt Nam luôn mua sắm các khí tài chở quân của Israel, việc trang bị S5 cho thấy sự đa dạng trong việc chọn nguồn cung cấp khí tài cho Việt Nam.

S5 là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc trong lĩnh vực xe thiết giáp dành cho các lực lượng chấp pháp. Với thiết kế hiện đại, gầm kiểu chữ V cho phép kháng mìn cực tốt, động cơ 225 mã lực khỏe cho phép xe di chuyển hơn 100km/h.

Xe thiết kế thêm cản phía trước để ủi chướng ngại vật trên đường. Tháp vũ khí có thể trang bị nhiều loại khí tài từ súng bắn tỉa, súng đại niên đến cả súng phóng lựu, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Số lượng binh sĩ chở theo gấp 2 lần xe thiết giáp RAM-2000 khi lên tới 12 binh sĩ.

Đây là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho CSCĐ trong việc thi hành nhiệm vụ, bảo đảm an ninh cho các dịp quan trọng.