[Infographic] Vì sao Mỹ lo sợ trước trực thăng "Sói xám răng sắc" của Nga?

ANTD.VN - Mi-8AMTSh Terminator là hậu duệ mới nhất trong gia đình trực thăng đa dụng Mi-8. Có khả năng chiến đấu như một trực thăng tấn công, bên cạnh khả năng chở quân như trực thăng vận tải, Mi-8AMTSh là mối đe dọa trực tiếp với UH-60 của Mỹ trên thị trường xuất khẩu.

Mi-8AMTSh Terminator là biến thể vũ trang của dòng trực thăng đa dụng Mi-8, nó được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực chiến trường. Điểm khác biệt cơ bản giữa Mi-8AMTSh Terminator và Mi-8 nguyên bản ở chỗ thân máy bay được bọc thép và tích hợp thêm hệ thống cảm biến quang điện tử cùng với radar để dẫn bắn cho rocket, tên lửa chống tăng, thậm chí cả tên lửa không đối không.

Trực thăng Mi-8AMTSh Terminator

Trực thăng Mi-8AMTSh Terminator

Điều đáng sợ của loại trực thăng này là nó có thể chiến đấu tiệm cận với "xe tăng bay" Mi-24,  bên cạnh chức năng vận tải quân và hàng hóa như Mi-8. Chiếc máy bay lên thẳng này có thể xem như giải pháp "hai trong một" đối với nhiều quốc gia, đe dọa nghiêm trọng đến thị phần của trực thăng UH-60 Mỹ trên thị trường xuất khẩu.