[Infographic] Uy lực khủng khiếp từ khu trục hạm mang tên lửa Tomahawk Mỹ vừa phái tới Biển Đông

ANTD.VN - Tàu khu trục mang tên lửa hành trình Tomahawk USS Stethem của Mỹ vừa được phái tới Biển Đông trong bối cảnh căng thăng giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh những tuyên bố phi lý của Trung Quốc tại khu vực này.

Hải quân Mỹ tuyên bố hôm 14-4 về việc nước này điều tàu khu trục hạm hiện đại mang tên lửa hành trình Tomahawk USS Stethem (DDG 63) tới Biển Đông.

Sự điều phái này xảy ra trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh xung quanh những tuyên bố chủ quyền phi lý của nước này tại Biển Đông. 

Tàu khu trục USS Stethem (DDG 63) mang tên lửa Tomahawk của Mỹ
Tàu khu trục USS Stethem (DDG 63) mang tên lửa Tomahawk của Mỹ

Chắc chắn sự hiện diện của nhiều tàu quân sự của Mỹ tại Biển Đông sẽ không làm hài lòng phía Trung Quốc. Phía Mỹ thông cáo cho rằng, tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Stethem (DDG 63) "đang thực hiện chiến dịch thường kỳ" ở Biển Đông.

Được biết, tàu khu trục USS Stethem (DDG 63) vốn đóng quân tại căn cứ Yokosuka - Nhật Bản. Đây là một trong những lớp tàu chiến mạnh nhất hiện nay, khi có thể trang bị hệ thống điện tử cùng vũ khí vô cùng khủng khiếp. 

Cùng xem thông số chi tiết về tàu chiến uy lực này qua infographic.