Trung Quốc từng suýt mua được Tu-160 của Ukraine

Trung Quốc từng suýt mua được Tu-160 của Ukraine

ANTĐ - Vừa qua, trên các trang mạng điện tử Trung Quốc đã xuất hiện thông tin rằng, vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nước này đã suýt mua được máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Liên Xô qua con đường Ukraine.
Su-24 bị bắn hạ, Nga xây dựng hệ thống phòng không khắp Syria?

Su-24 bị bắn hạ, Nga xây dựng hệ thống phòng không khắp Syria?

ANTĐ - Trước việc Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400, S-300, Pantsir-S1, các máy bay chiến đấu, cùng các hệ thống tác chiến điện tử tới Syria, câu hỏi đặt ra là có phải Nga đang xây dựng hệ thống phòng không tại Syria hay không?
Infographic: K21 - Taxi chiến trường tốt nhất thế giới của Hàn Quốc

Infographic: K21 - Taxi chiến trường tốt nhất thế giới của Hàn Quốc

ANTĐ - Ngoài xe tăng chiến đấu K2, pháo tự hành K9 thì K21 là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Được phát triển vào năm 1999 bởi nhà sản xuất Doosan DST, xe đã được chính thức đưa vào trang bị 10 năm sau đó. Với hỏa lực mạnh, khả năng phòng vệ tốt cùng hệ thống động cơ mạnh mẽ, có khả năng chở được 9 binh sĩ đã biến K21 là một trong những chiếc xe chiến đấu bộ binh tốt nhất của thế giới.
Infographic: Ascod - Taxi chiến trường của Tây Ban Nha và Áo

Infographic: Ascod - Taxi chiến trường của Tây Ban Nha và Áo

ANTĐ -  IFV ASCOD là sản phẩm hợp tác giữa Tây Ban Nha và Áo, nó được đưa vào trang bị từ năm 2002 với tên gọi Pizarro ở Tây Ban Nha và Ulan ở Áo. ASCOD trang bị pháo tự đồng 30mm, súng máy 7,62mm. ASCOD có giáp bảo vệ tương đối tốt trước các loại đạn xuyên giáp cỡ nòng 14,5 mm. IFV ASCOD sử dụng động cơ diesel công suất 600 mã lực (Pizarro) và 720 mã lực (Ulan), tốc độ tối đa 72 km/h và chúng có khả năng chở tới 8 binh sĩ với trang thiết bị đầy đủ.
Infographic: Type 80 - Taxi chiến trường đầy sức mạnh của Nhật Bản

Infographic: Type 80 - Taxi chiến trường đầy sức mạnh của Nhật Bản

ANTĐ - Nền quốc phòng Nhật Bản luôn cho ra đời những sản phẩm độc đáo, trong số đó phải kế đến IFV Type-89. Đây được coi là Taxi chiến trường tốt nhất của Nhật bản do công ty Mitsubishi Heavy Industries nghiên cứu chế tạo. Với số lượng khoảng hơn 120 chiếc, xe chính thức đi vào phục vụ trong lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản năm 1989. Xe trang bị pháo tự động 35mm, súng máy đồng trục 7,62mm, ngoài ra nó còn trang bị tên lửa chống tăng mạnh mẽ Type 79 để đối phó với mục tiêu hạng nặng, và nó còn có thể chở tới 7 binh sĩ với trang thiết bị đầy đủ.

Infographic: Sức mạnh "Thiên nga trắng" TU-160 vừa được tung vào tấn công IS

Infographic: Sức mạnh "Thiên nga trắng" TU-160 vừa được tung vào tấn công IS

ANTĐ - TU-160 là loại máy bay ném bom siêu âm chiến lược của không quân Nga còn được gọi với cái tên khác là “Thiên nga trắng”. Phi đội máy bay ném bom chiến lược này của Nga vừa được tung vào không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm khủng bố khác ở Syria. Đội máy bay bao gồm các máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-95 (Bear), Tu-22 (Blinder) và Tu-160 (Blackjack) đã cất cánh từ sân bay của Nga và trở về căn cứ tại Syria sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng khám phá Thiên nga trắng TU-160.