[Infographic] Sức mạnh xe bọc thép từng bị Trung Quốc thu giữ của Singapore

ANTD.VN - Việc Trung Quốc kiểm tra kỹ lưỡng những chiếc xe bọc thép Terrex 2 đã làm dấy lên nghi ngờ rằng họ đã "phẫu thuật" chúng. Được biết những chiếc xe này bị Trung Quốc bắt giữ tại cảng Hong Kong hồi cuối năm ngoái, tuy nhiên dưới sức ép ngoại giao cuối cùng Trung Quốc cũng phải trao trả lại cho Singapore.

9 chiếc xe bọc thép Terrex 2 hiện đại của Singapore đã bị Trung Quốc thu giữ vào tháng 11-2016 tại một cảng của đặc khu Hong Kong. Terrex 2 là phiên bản thế hệ kế tiếp của dòng xe thiết giáp nổi tiếng của Singapore. Những chiếc xe này được giới thiệu vào tháng 9 năm 2015.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng, Terrex 2 có thể sánh ngang với mọi dòng xe thiết giáp hàng đầu hiện nay. Chính vì thế Singapore hoàn toàn có lý do để lo lắng rằng những chiếc xe này đã bị Trung Quốc "phẫu thuật" để đánh cắp công nghệ tối tân. Hiện nay phiên bản mới nhất của dòng xe này mang tên Terrex 3 mới được giới thiệu ra mắt công chúng với nhiều cải tiến vượt trội.

Cùng xem thông số kỹ thuật của dòng xe bọc thép này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Sức mạnh xe bọc thép từng bị Trung Quốc thu giữ của Singapore  ảnh 1