[Infographic] Sức mạnh xe bọc thép Nga trong quân đội Hàn Quốc sẵn sàng đương đầu với Triều Tiên khi có xung đột

ANTD.VN - Hàn Quốc đang có trong biên chế 70 chiếc xe bọc thép BMP-3 do Nga sản xuất. Đây là một trong những dòng xe bọc thép tốt nhất thế giới. Chúng sẽ được sử dụng để đương đầu với Triều Tiên một khi có xung đột.

Hàn Quốc đã cho Liên Xô vay 1,47 tỷ USD và lượng hàng hóa trị giá 470 triệu USD trước khi liên bang tan rã vào tháng 12/1991. Hai bên sau đó đã thỏa thuận rằng Moscow sẽ trả nợ bằng cách chuyển giao cho Hàn Quốc các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại.

Xe BMP-3 của Hàn Quốc đang nã đạn trong cuộc tập trận

Xe BMP-3 của Hàn Quốc đang nã đạn trong cuộc tập trận

Số lượng BMP-3 của Hàn Quốc là 70 chiếc, gồm 33 chiếc chuyển giao trong giai đoạn 1996 - 1997 và thêm 37 chiếc khác chuyển giao trong năm 2005. Đây được coi là một trong những xe bọc thép chiến đấu bộ binh hiện đại. 

Cùng xem thông số chi tiết của BMP-3 qua infographic dưới đây.