[Infographic] Sức mạnh khủng khiếp của hải đoàn tàu ngầm nguyên tử Mỹ đóng tại đảo Guam

ANTD.VN - Mỹ đang có 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles triển khai tại căn cứ hải quân Andersen trên đảo Guam. Đây là những tàu ngầm trang bị những tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 3.100km.

Đảo Guam đóng vai trò then chốt trên bản đồ địa chính trị, cho phép Mỹ phát động bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Triều Tiên. Mỹ đang duy trì hoạt động của hải đoàn tàu ngầm số 15 có sức mạnh vượt trội đóng tại căn cứ Andersen.

Tàu ngầm lớp Los Angeles

Tàu ngầm lớp Los Angeles

Hải đoàn tàu ngầm số 15 được biên chế 4 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles, gồm USS Chicago, USS Key West, USS Oklahoma City và USS Topeka. Mỗi tàu có thể mang 37 ngư lôi hạng nặng Mk 48, 16 tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 3.100km và 26 tên lửa diệt hạm UGM-84 Harpoon với tầm bắn 130km.

Tàu ngầm lớp Los Angeles được đánh giá là một trong những lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công chạy êm nhất thế giới, trong trường hợp xảy ra xung đột tại bán đảo Triều Tiên, những tàu ngầm này đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng tấn công của hải quân Mỹ.