[Infographic] Sức mạnh hệ thống tên lửa Buk Nga mới triển khai tới Syria

ANTĐ - Hồi đầu tháng 12-2015, Nga đã đưa hệ thống tên lửa BUK (SA-17) tới sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu dùng radar tên lửa để dò quét, khóa mục tiêu các chiến đấu cơ Mỹ, một động thái được cho là tăng cường sức mạnh phòng không của nước này tại điểm nóng Syria. 

Hệ thống BUK (SA-17) là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất hiện nay, khi mà các phiên bản cải tiến tăng tầm bắn cũng như độ chính xác của hệ thống này lên một tầm cao mới, có thể bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách lên tới 45 km.

Hệ thống BUK (SA-17) sẽ mảnh ghép hoàn hảo cho lưới lửa phòng không vốn được trang bị các hệ thống từ tầm ngắn đến tầm xa như S-400.