[Infographic] Sức mạnh của S-400 khiến NATO ngẩn người trong khi Thổ Nhĩ Kỳ háo hức

ANTD.VN - Thông tin về thương vụ bán S-400 Triumf giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khiến dư luận hất sức quan tâm.

Vào hôm 27-4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayipp Erdogan cũng có thể thảo luận về hợp đồng mua bán S-400 khi gặp nhau vào tháng 5 tới.

“Chúng tôi đã đồng ý về mặt nguyên tắc trong việc mua các hệ thống S-400. Việc thương lượng về sản xuất chúng và giá cả đang được tiến hành”, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nói với tờ Haberturk.

Vào hồi tháng 3-2017, trợ lí Tổng thống Nga về lĩnh vực hợp tác kĩ thuật – quân sự, ông Vladimir Kozhin khẳng định rằng, Moscow không coi việc Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO là một vấn đề lớn trong thỏa thuận S-400, thậm chí, Nga còn có thể cho Thổ Nhĩ Kỳ vay tiền để mua hệ thống tên lửa phòng không này.

Hệ thống phòng không tối tân S-400 Triump
Hệ thống phòng không tối tân S-400 Triump

Được biết Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách nâng cao sức mạnh phòng không bằng hệ thống tên lửa phòng không hiện đại. Là thành viên NATO ít nhiều Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu sự chi phối của tổ chức này trong việc trang bị vũ khí.

Trước đây Thổ Nhĩ Kỳ gần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trong việc trang bị hệ thống phòng không của nước này, tuy nhiên dưới sức ép của Mỹ và NATO, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải ngừng thương vụ.

NATO đe dọa sẽ không chia sẻ kênh kết nối dự liệu trong mạng lưới phòng không của tổ chức này cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này mua hệ thống phòng không ngoài Mỹ hoặc Châu Âu, việc chia sẻ này có thể sẽ lộ bí mật quân sự, tổ chức này lý luận. Trong khi đó cũng không phải là không có sự lo lắng từ đối tác bán, có thể nhân đây bí mật về hệ thống này sẽ bị NATO khai thác.

Hiện vẫn chưa rõ liệu thương vụ này sẽ tiến hành tới đâu. Nếu có hệ thống phòng không mà không có sự chia sẻ dữ liệu liên kết mạng lưới của NATO chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tác chiến một mình, đối với quốc gia có tiềm lực quân sự như Thổ Nhĩ Kỳ thì đây không phải là điều quá khó, nhưng mọi yếu tố chia sẻ, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong khối NATO dĩ nhiên Thổ Nhĩ Kỳ không được hưởng nữa. Kho dữ liệu phong phú, chính xác và kịp thời của khối NATO là điều không phải bàn cãi.

Mặt khác không biết các thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ như thế nào, vì dù sao là một thành viên của khối NATO, biết đâu khi thay đổi chính phủ mới, người đứng đầu sẽ đơn phương công khai hoặc ngấm ngầm cho khối NATO tiếp cận hệ thống phòng không tối tân này, từ đó rất có thể nhiều bí mật quân sự tuyệt mật của hệ thống này bị phá mã, và việc đối phó với hệ thống này sẽ được thiết lập. Đây sẽ là điều không hề dễ chịu đối với Nga cũng như các quốc gia trong tương lai sử dụng hệ thống phòng không S-400 Triumf này.

Giới quan sát vẫn đang trông chờ vào kết quả cuối cùng của thương vụ. Các bên nghiêm túc trong thương vụ hay chỉ là lá bài tính toán của các bên đang vờn nhau. Nền chính trị thế giới luôn tiềm ẩn những bất ngờ thú vị, nhưng chắc chắn một điều rằng hệ thống S-400 Triumf vẫn là hệ thống phòng không mạnh nhất của Nga hiện nay, và là điều lo lắng không ít cho máy bay của các đối thủ của Mỹ và khối NATO.

Cùng xem thông số chi tiết hệ thống này qua infographic dưới đây.