[Infographic] Sự thật đằng sau việc Nga mua trực thăng Ka-27 thay vì Ka-52K cho hải quân

ANTD.VN - Theo hãng thông tấn TASS cho biết, tới năm 2020 Không quân Hải quân Nga sẽ tiếp tục mua và đưa vào biên chế 50 chiếc trực thăng Ka-27M, giới quan sát nhận định việc lựa chọn Ka-27M thay vì Ka-52 là do ngân sách quốc phòng Nga đang eo hẹp.

Hãng thông tấn TASS trích lời của phát ngôn viên Hải quân Nga Thượng tá Igor Dygalo cho biết, đến năm 2020 Không quân Hải quân Nga sẽ tiếp tục trang bị vào biên chế khoảng 50 chiếc trực thăng săn ngầm Ka-27.

Thượng tá Igor Dygalo cho biết: "Các trực thăng Ka-27 này sẽ được hiện đại hóa để tăng cường khả năng săn ngầm trong tương lai sắp tới. Hiện tại, tổng cộng 20 chiếc Ka-27M - phiên bản hiện đại hóa đã được đưa vào biên chế sử dụng. Từ nay tới năm 2020, sẽ còn 30 chiếc nữa được bổ sung".

Cũng theo thông tin được phát ngôn viên của Hải quân Nga xác nhận, toàn bộ số trực thăng Ka-27 hiện đại hóa này sẽ được phân bổ về toàn bộ các hạm đội của Hải quân Nga.

Ka-27 nguyên bản là máy bay trực thăng chống tàu ngầm. Công việc thiết kế Ka-27 bắt đầu từ đầu thập niên 1970; và, đến năm 1973, nguyên mẫu cất cánh lần đầu tiên. Từ nguyên mẫu, nhiều phiên bản Ka-27 đã ra đời, gồm cả máy bay tìm kiếm cứu hộ loại thường và loại có vũ trang như phiên bản xuất khẩu Ka-28, máy bay trực thăng vận tải trên biển Ka-29 và phiên bản dân sự Ka-32. 

Trực thăng Ka-27M của hải quân Nga

Trực thăng Ka-27M của hải quân Nga

Ka-27M là phiên bản mới nhất được Nga nâng cấp mạnh mẽ về cả hệ thống vũ khí lẫn thiết bị điện tử. Hiện những chiếc trực thăng này được đã được chuyển đến hạm đội biển Baltic. "Ngoài ra, những chiếc trực thăng Ka-27M cũng được chuyển tới Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội phương Bắc", nhà sản xuất cho biết trong một thông báo.

Trực thăng Ka-27M sẽ tăng cường các hoạt động trinh sát trên không trên biển, bảo vệ chống ngầm cho các tàu mặt nước, tìm kiếm, phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước, tiến hành tìm kiếm cứu nạn đối với phi hành đoàn gặp nạn trên biển.

Việc Nga ưu tiên trang bị Ka-27M để trang bị cho hải quân thay vì chọn phiên bản Ka-52K vốn hiện đại và năng lực tác chiến cao gấp nhiều lần là do ngân sách quốc phòng Nga ngày càng eo hẹp.