[Infographic] Sau 40 năm, tiêm kích Su-27 vẫn khiến Mỹ và phương Tây khiếp sợ

ANTD.VN - Su-27 là dòng tiêm kích thành công nhất hiện nay của Nga, với hơn 1.100 chiếc được sản xuất và phục vụ trong biên chế 15 quốc gia, loại máy bay chiến đấu này vẫn là đối thủ đáng gờm của Mỹ và phương Tây.

Sukhoi Su-27 (tên ký hiệu của NATO 'Flanker' - kẻ tấn công sườn) là một máy bay tiêm kích phản lực từ thời Xô Viết, chúng được thiết kế bởi Phòng thiết kế Sukhoi (SDB) và được sản xuất năm 1977.

Su-27 là đối thủ trực tiếp của những loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ (gồm F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon và F/A-18 Hornet).

Su-27 có tầm hoạt động lớn, trang bị vũ khí hạng nặng, và cực kỳ cơ động nhanh nhẹn linh hoạt. Nhiệm vụ chính của Su-27 là thực hiện các chuyến bay trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, nhưng những biến thể gần đây có thể thực hiện mọi nhiệm vụ chiến đấu.

Tiêm kích Su-27, một kỳ quan công nghệ của Liên Xô

Tiêm kích Su-27, một kỳ quan công nghệ của Liên Xô

Su-27SM3 là gói nâng cấp mạnh nhất từ dòng Su-27. Những chiếc chiến đấu cơ này được trang bị hệ thống radar tiên tiến N001VE-Pero cùng động cơ phản lực AL-31FM. Gói nâng cấp này giúp một chiếc Su-27 có tính năng tiệm cận với Su-35, dòng máy bay chiến đấu mạnh nhất hiện nay của Nga đang trực chiến.

Với hơn 1.100 chiếc được sản xuất và phục vụ trong biên chế 15 quốc gia, loại máy bay chiến đấu này vẫn là đối thủ đáng gờm của Mỹ và phương Tây.